Venezuela, Cuba và Mỹ

Thứ tư, 18/03/2015 09:19

(Cadn.com.vn) - Quan chức Mỹ và Cuba ngày 17-3 (giờ La Havana) tiếp tục cuộc đàm phán mới về khôi phục quan hệ ngoại giao. Theo đó, Trưởng đoàn đàm phán Mỹ, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Mỹ Latinh, bà Roberta Jacobson đã gặp người đồng cấp Cuba Josefina Vidal và tiến hành họp kín trong khuôn khổ vòng đàm phán thứ 3 sau 2 vòng khá thành công.

Tuy nhiên, căng thẳng ngoại giao gần đây giữa Mỹ với Venezuela - một đồng minh thân cận nhất của Cuba - phủ bóng đen lên bàn đàm phán. Bầu không khí của tiến trình hòa giải lần này bị tác động xấu bởi những phản đối của La Havana trước cách hành xử của chính quyền Washington đối với Caracas. Trên thực tế, không giống như 2 cuộc đàm phán trước đó, không có cuộc họp báo nào được diễn ra giữa Washington và Caracas trước và sau phiên đàm phán.

La Havana gọi lệnh trừng phạt mới của Obama nhằm vào Caracas là “tùy ý và tiêu cực”. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez tuyên bố, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Venezuela cũng là nhằm vào chính Cuba. Ngay khi bà Roberta Jacobson vừa đặt chân xuống thủ đô Cuba hôm 15-3, hàng ngàn người tham dự một buổi hòa nhạc và biểu tình để “ủng hộ những người anh em Bolivar (Venezuela)”. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao cho biết Washington “thất vọng” với lập trường của La Havana. Mặc dù vậy, phía Mỹ cho rằng vấn đề Venezuela không nên làm ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán với Cuba.

Quan hệ Mỹ-Venezuela đang đi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Tổng thống Maduro cáo buộc Washington ủng hộ âm mưu của phe đối lập Venezuela nhằm lật đổ ông trong cuộc đảo chính mà ông cho là sẽ bao gồm cả hành động đánh bom Dinh Tổng thống. Ở Mỹ, Tổng thống Barack Obama ban bố “tình trạng khẩn cấp” do tình hình tại Venezuela làm dấy lên mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách ngoại giao của Washington. Nhà Trắng cũng ra lệnh trừng phạt 7 quan chức Venezuela, động thái khiến Caracas nổi giận và đáp trả mạnh mẽ.

Venezuela tuyên bố 10 ngày “tập trận phòng thủ” trong khi Tổng thống Maduro được Quốc hội trao cho các quyền đặc biệt đến hết năm 2015 để tự quyết định các vấn đề về quốc phòng và an ninh công cộng. Chính quyền Venezuela cũng đồng thời kêu gọi tổ chức tuần hành chống Mỹ.

Giới phân tích cho rằng, vấn đề Venezuela cũng bộc lộ những khoảng trống vẫn còn hằn sâu giữa Mỹ và Cuba, quốc gia vốn phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ của Venezuela kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ.

Thanh Văn